sap dien ra le be mac chuong trinh nam du lich quoc gia 2019

Một tiết mục ca múa nhạc trong buổi lễ Khai mạc Năm du lịch Quốc gia, Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa năm 2019 lần thứ 9. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai kế hoạch tổ chức chương trình bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019.

Đây là sự kiện cuối cùng của Năm Du lịch quốc gia 2019 mà Khánh Hòa là địa phương đăng cai tổ chức mang chủ đề “Nha Trang-Sắc màu của Biển.”

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra tối 28/12 tới, tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh - số 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Dự kiến lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có bài phát biểu, đánh giá việc triển khai chương trình tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2019 trên cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, cũng như hiệu quả mang lại từ hoạt động này tác động tích cực đến ngành du lịch nước nhà.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình phát biểu, đón nhận cờ Năm Du lịch quốc gia 2020 do lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao, nhận trách nhiệm là địa phương đăng cai hoạt động này vào năm tới.

Với vai trò là địa phương đăng cai, trong năm 2019 tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khoảng 10 sự kiện chính và hàng chục hoạt động liên quan, trong đó có nhiều sự kiện nổi bật như Festival Biển-Nha Trang, Khánh Hòa lần thứ 9; Liên hoan ẩm thực toàn quốc-Khánh Hòa 2019; cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hong Kong-Nha Trang 2019...

Từ nay đến cuối năm, một trong những sự kiện chính còn lại của Năm Du lịch Quốc gia 2019 do tỉnh Khánh Hòa phối hợp thực hiện là vòng Bán kết và Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, diễn ra từ ngày 21/11 đến 7/12 tới, tại Khu Du lịch Diamond Bay, thành phố Nha Trang.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính đến hết tháng 10 vừa qua, toàn tỉnh đã đón hơn 6,1 triệu lượt du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái; riêng du khách quốc tế đạt trên 3 triệu lượt, tăng hơn 30% so với cùng thời điểm năm 2018.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 35.000 tỷ đồng./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)