Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 8h sáng ngày 2/1 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 289.659.230 ca mắc COVID-19 và 5.456.867 ca tử vong. Số ca hồi phục là 254.114.649 ca.

Ca nhiễm tại Mỹ tăng nhanh chưa từng thấy

Trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới đã ghi nhận khoảng 1.182.000 ca mắc và gần 3.900 ca tử vong. Mỹ đang trải qua đợt tăng ca nhiễm nhanh chưa từng thấy.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã 4 lần ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới hằng ngày trong vòng một tuần qua. Nước này vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 55,7 triệu ca nhiễm và gần 847.000 ca tử vong do COVID-19. Tổng thống Joe Biden cho biết vẫn còn hàng chục triệu người Mỹ chưa tiêm chủng và nước này đang ghi nhận số ca nhập viện gia tăng.

Hiện Châu Âu ghi nhận hơn 100 triệu ca nhiễm, chiếm hơn 1/3 tổng số ca toàn cầu, giữa lúc khu vực này lại thành tâm điểm đại dịch. Theo số liệu của AFP tính đến ngày 1/1, 52 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu đã ghi nhận 100.074.753 ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch khởi phát cuối năm 2019, tương đương hơn 1/3 trong tổng số 288.279.803 ca nhiễm trên toàn thế giới.

Chỉ riêng 7 ngày qua, châu Âu đã báo cáo hơn 4,9 triệu ca nhiễm, với 17 trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ vượt kỷ lục trước đó về số ca nhiễm cao nhất. Tại Pháp, hơn 1 triệu ca nhiễm mới được ghi nhận trong tuần qua, tương đương 10% tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này kể từ đầu đại dịch.

Những nước ghi nhận tỷ lệ mắc COVID-19 trên 100.000 dân cao nhất thế giới hiện nay cũng đều thuộc châu Âu, trong đó tồi tệ nhất là Đan Mạch với 2.045 ca, tiếp theo là Cyprus và Ireland với lần lượt 1.969 và 1.964 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong vì COVID-19 tại châu Âu lại đang có xu hướng giảm.

Tuần qua, khu vực này ghi nhận trung bình 3.413 trường hợp tử vong vì COVID-19 mỗi ngày, giảm 7% so với tuần trước. Con số tồi tệ nhất từng được ghi nhận là trung bình 5.735 ca tử vong mỗi ngày hồi tháng 1/2021.

Nga: Số ca nhiễm mới lần đầu dưới ngưỡng 20.000 người/ngày trong hơn 3 tháng

Tại Nga, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 19.751 ca nhiễm mới COVID-19 ở 85 địa phương, trong đó có 9,3% số trường hợp không có biểu hiện lâm sàng.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 22/9/2021, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày ở Nga dưới ngưỡng 20.000 người. Các địa phương ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày nhiều nhất là thủ đô Moskva (2.472 ca), thành phố St. Petersburg (1.534 ca), tỉnh Moskva (1.271 ca).

Tính đến ngày 1/1/2022, Nga đã ghi nhận 10.519.733 trường hợp mắc COVID-19, tăng 0,19% so với trước đó một ngày. Trong 24 giờ qua, tại Nga cũng ghi nhận 847 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát lên 309.707 người. Ngoài ra, Nga ghi nhận thêm 33.144 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số người được xuất viện lên 9.497.063 người.

Ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm mang tên Gamaleya ngày 1/1 cho biết loại vaccine Sputnik V nhỏ mũi ngừa chủng mới của virusSARS-CoV-2 sẽ được lưu hành dân sự tại Nga sau 3-4 tháng nữa. Ông Gintsburg cũng cho biết loại vaccine này sẽ có hiệu quả chống lại biến thể Omicron mới

Tháng 10/2021, Bộ Y tế Nga đã cấp giấy phép cho Trung tâm Gamaleya tiến hành giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V dạng xịt mũi. Giám đốc Gintsburg, lưu ý, loại vaccine này sẽ không làm thay đổi nhu cầu tiêm chủng thông thường, mà sẽ trở thành loại vaccine bổ sung, đem lại một rào cản khác ngăn dịch bệnh.

Theo nhà khoa học Nga, vaccine dạng nhỏ mũi tạo ra khả năng miễn dịch tại chỗ ở vùng mũi họng và tạo thêm một rào cản đối với virus tìm cách xâm nhập vào cơ thể.

Các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng ghi nhận 26.880 ca mắc COVID-19 và 302 ca tử vong trong ngày 1/1/2022. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch là 14.899.403 ca, trong đó 305.026 người tử vong.

Tại châu Phi, Bộ trưởng Bộ Y tế Niger ngày 1/1 cho biết nước này đã ghi nhận 27 trường hợp nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 cuối tháng 12. Niger hiện được xem là một quốc gia tương đối ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Niger Illiassou Maïnassara thông báo, tính đến 31/12 , Niger đã xác định được 27 trường hợp biến thể Omicron và những biến thể này trùng đang ngày càng gia tăng trong những ngày gần đây trên khắp đất nước Niger. Ông Maïnassara kêu gọi người dân tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 và “Vaccine vẫn là phương tiện hữu hiệu nhất để phòng ngừa và ngăn chặn lây lan căn dịch bệnh này”./.