Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - đã psts
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; kết quả tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch, chỉ thị, mệnh lệnh về tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp 30/4, 1/5; bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Tiếp đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đại đội Trinh sát, Thiết giáp và Thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt một số nội dung như: tiếp tục tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc đối với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá cuộc bầu cử. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; rà soát các kế hoạch, phương án tác chiến, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống bảo vệ dịp kỷ niệm 30/4 - 01/5; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.