Sân bay đã được chuyển thêm các trang thiết bị như xe kéo đẩy tàu bay; thang băng chuyền; xe chở khách trong khu bay... để đảm bảo công tác phục vụ cho cả loại tàu bay phản lực chứ không phải chỉ riêng tàu bay cánh quạt như trước.

Cảng Hàng không Cà Mau cũng đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án phòng sự cố, phòng rủi ro cháy nổ cũng như thắt chặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Cà Mau sẽ vận hành đường bay thẳng 2 chiều Hà Nội - thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bởi Bamboo Airways. Chuyến bay đầu tiên được khai thác ngày 29/4 với tần suất 3 chuyến/tuần (thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy).

Chuyến bay từ Cà Mau đến Hà Nội sẽ cất cánh vào lúc 9h55 và hạ cánh vào lúc 12h10. Còn chuyến bay Hà Nội - Cà Mau sẽ khởi hành vào lúc 7h05 và hạ cánh lúc 9h25. Tổng thời gian bay khoảng 2 giờ 15 phút.