Sáng nay (2/8), Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng được dư luận quan tâm.

quang binh khoi to 20 vu an tham nhung

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã có làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết: từ tháng 1/2011 - 3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra 67 tổ chức Đảng và 69 đảng viên; giám sát 55 tổ chức Đảng và 52 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận và xử lý 78 tổ chức Đảng và 178 đảng viên có sai phạm, khuyết điểm; yêu cầu các tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm điểm 50 tổ chức Đảng và 161 đảng viên, số tiền sai phạm trên 23 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2011- 2017, tại Quảng Bình đã có 8 cuộc kiểm toán, hơn 1.800 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vụ việc, khởi tố điều tra 20 vụ án tham nhũng với 36 bị can; 52 vụ án tội phạm kinh tế với 70 bị can.

Ông Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu tỉnh Quảng Bình bổ sung một số vấn đề cụ thể theo đề nghị của Đoàn công tác và nâng cao hiệu quả trong phòng chống tham nhũng.

“Ban Chỉ đạo có rất nhiều chủ trương nâng cao hơn nữa hiệu quả chống tham nhũng. Theo đó chủ trương giao cho Ban Nội chính nghiên cứu tổ chức cơ quan điều tra chuyên trách điều tra chống tham nhũng như thế nào cho hợp lý, chúng ta sẽ tổ chức cơ quan này như thế nào cho hiệu quả, bằng kinh nghiệm của mình các đồng chí phải nêu rõ” – ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh./.