Quân khu 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhất của Chủ tịch Nước cho Quân khu 1.

Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân vùng Việt Bắc, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn tỏ rõ lòng trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua gian khổ, hi sinh, tự lực tự cường phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, Quân khu 1 đã vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để mỗi cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, đặc biệt là chiến lược Quốc phòng, chiến lược Quân sự Việt Nam trong tình hình mới; Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các tỉnh trên địa bàn, đồng thời làm lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.