[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Trước khi khởi quay, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đoàn làm phim đã tiến hành dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Bà Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; nhà thơ Phan Thái; đạo diễn Lưu Trọng Ninh; Giám đốc sản xuất phim Bích Ngọc tại lễ dâng hương.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Kịch bản văn học bộ phim do nhà văn Hồ Thủy Giang và nhà thơ Phan Thái (Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên) chắp bút. Trong ảnh: Nhà thơ Phan Thái (bên phải) thay mặt nhóm tác giả tham dự lễ dâng hương, khai máy bộ phim
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Bô phim tiếp tục tôn vinh chiến công, tinh thần lao động, cống hiến hết mình của Đại đội 915 và sự hy sinh của 60 đội viên TNXP của đơn vị đúng vào ngày 24/12/1972, khi đang thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Bộ phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915 có sự tham gia của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, và nhiều diễn viên nổi tiếng như Quách Ngọc Ngoan, Văn Lượng, Khánh Linh, nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu… Trong ảnh: Đạo diễn Lưu Trọng Ninh (giữa) đang trao đổi với thành viên đoàn phim về cảnh quay.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh là một đạo diễn tên tuổi, được khán giả yêu nghệ thuật yêu mến với nhiều bộ phim nổi tiếng, như: Canh bạc (1991); Hãy tha thứ cho em (1993); Ngã ba Đồng Lộc (1997); Hoa cỏ may (2001); Bến không chồng (2001); Dốc tình (2005); Đi về phía mặt trời (2006); 13 nữ tù (2009); Khát vọng Thăng Long (2010); Bước khẽ đến hạnh phúc (2014); Thương nhớ ở ai (2017-2018); Cát đỏ (2020)... Trong đó có bộ phim Ngã ba Đồng Lộc cũng về đề tài Thanh niên xung phong. Ông cho rằng, với bộ phim về Đại đội 915, những con người mang cái tên chung C915, bộ phimmang số phận của 60 người con anh hùng đã ngã xuống, hóa thân tiêu biểu của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Tiếng đàn của nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu đã mang đến những khoảnh khắc đầy rung cảm trong ngày khai máy bộ phim.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan trong một phân đoạn hồi tưởng quá khứ mỗi khi trở về cõi xưa, nơi những người đồng chí, đồng đội đã ngã xuống.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Đối với nữ diễn viên trẻ Khánh Linh, bộ phim về đề tài Thanh niên xung phong là một bước tiến trong sự nghiệp.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Trong ngày khai máy, tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm TNXP Đại đội 915, đoàn phim đã triển khai bấm máy cảnh quay có sự tham gia của các cựu TNXP Đại đội 915, những đồng đội của các liệt sĩ đã ngã xuống trong đêm Noel năm 1972.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Diễn viên Văn Lượng trong phân đoạn diễn chung với cựu TNXP Bùi Thị Loan, một trong bảy người sống sót trong trận bom kinh hoàng đêm 24/12/2072.
[Photo] Khởi quay phim điện ảnh về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái
Bộ phim điện ảnh C915 có thời lượng 90 phút, dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 12/2022.