Phát huy vai trò tổ chức Hội Cựu Thanh niên xung phong
Tỉnh hội khen thưởng cho Cựu TNXP tiêu biểu trong hoạt động CLB Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để cùng phát triển giai đoạn 2012-2022

Hội cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên có khoảng 3.300 người sinh hoạt tại 155 hội cơ sở của 9 huyện, thành phố. Trong đó có 227 hội viên tham gia CLB Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để cùng phát triển ở 6 CLB. Thời gian qua, từ nguồn vận động, các CLB đã giúp đỡ trên 200 hộ Cựu TNXP về cây con giống cùng hàng trăm triệu đồng làm vốn đầu tư cho sản xuất, giúp hơn 80 hộ thoát nghèo, tổ chức tham quan các mô hình, học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho trên 1000 hội viên. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, nghĩa tình đồng đội được quan tâm thực hiện.

Thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội - đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2022) và 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); phấn đấu phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm xoá gần 40 hộ Cựu TNXP nghèo, cận nghèo, xóa 11 nhà dột nát cho hội viên; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đổi mới nội dung sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nhân dịp này, Tỉnh hội đã khen thưởng cho các Cựu TNXP tiêu biểu trong hoạt động CLB Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để cùng phát triển giai đoạn 2012-2022.