Phát huy vai trò là trung tâm đào tạo lưu học sinh quốc tế lớn nhất khu vực
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua xuất sắc cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt ấn tượng với những kết quả trong công tác đào tạo của nhà trường thời gian qua: Tỷ lệ tuyển sinh năm 2019 - 2020 đạt trên 100%; quy mô đào tạo duy trì ổn định gần 3 nghìn học sinh, sinh viên; 85% số lượng học sinh, sinh viên ra trường có việc làm đúng theo chuyên môn đào tạo. Đặc biệt trường đang đào tạo cho trên 500 sinh viên quốc tế đến từ 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường phải tiếp tục chú trọng tới nâng cao chất lượng đào tạo; đa dạng hóa ngành nghề để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với vai trò của trung tâm đào tạo có số lượng lưu học sinh, sinh viên lớn nhất trong khu vực, nhà trường cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục.

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, lãnh đạo nhà trường đã khẳng định quyết tâm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm học 2020- 2021.

Phát huy vai trò là trung tâm đào tạo lưu học sinh quốc tế lớn nhất khu vực
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tổ chức quyên góp được số tiền 100 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường./.