Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế (CTTS trưa 30-3)
Mô hình kinh tế VAC được hội viên phụ nữ phát huy hiệu quả tốt

Trước đây, gia đình bà Đàm Thị Lan ở xóm Tân Tiến 4, xã Tân Dương, huyện Định Hóa là hộ nghèo tại địa phương. Năm 2015, nhận được sự động viên, giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Dương, với 50 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Định Hóa, gia đình bà Lan đã mạnh dạn gây dựng mô hình kinh tế VAC cho hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình bà Lan thu về khoảng 300 triệu đồng.

Bà Đàm Thị Lan, xã Tân Dương, huyện Định Hóa chia sẻ: “Nhận thấy điều kiện ở địa phương rất thuận lợi cho việc phát triển mô hình kinh tế VAC. Sau 4 năm, tôi thấy mô hình này rất có hiệu quả. Nếu chị em hội viên nào có mong muốn học hỏi kinh nghiệm, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Phượng, huyện Định Hóa có 12 Chi hội với trên 500 hội viên, đa số chị em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian vừa qua, Hội đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo để giúp chị em phát triển kinh tế như xây dựng quỹ tiết kiệm giúp chị em vay vốn, nhân rộng các mô hình giảm nghèo như trồng rau bò khai, mô hình nuôi dê. mô hình trồng rau sạch, sản xuất Mì gạo.

Bà Trần Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Phượng, huyện Định Hóa cho biết: “Để phát huy được phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế thì hàng năm hội đẩy mạnh tuyên truyền đến các chi hội phụ nữ, phổ biến kinh nghiệm của các mô hình làm kinh tế hiệu quả để từ đó nhân rộng ra các chi hội khác cùng học tập”.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Định Hóa đã đặc biệt chú trọng đến hoạt động hỗ trợ vốn cho các hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế và thoát nghèo.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế (CTTS trưa 30-3)
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội 138 tỷ đồng để cho hơn 3000 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển các mô hình kinh tế

Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đang duy trì hiệu quả các mô hình giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế như: Ngân hàng bò; vận động tiết kiệm tại các chi hội, giúp vốn cho các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; Đồng thời duy trì quản lý hoạt động của trên 120 tổ tiết kiệm và vay vốn qua Ngân hàng chính sách xã hội 138 tỷ đồng với trên 3000 thành viên tham gia.

Bà Lương Thị Ngâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa, Thái Nguyên cho biết về phương hướng: “Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với khuyến nông tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; Phối hợp với các ngân hàng như Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất để tăng thu nhập, đồng thời chỉ đạo cơ sở hội tổ chức tiết kiệm vốn xoay vòng, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế”.

Qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình giúp chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.