Palestine hôm 15/5 triệu hồi Đại sứ tại Washinton, Mỹ về nước. Đây được cho là động thái phản ứng đối với việc chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv sang Jerusalem.

palestine trieu hoi dai su tai my ve nuoc
Hình ảnh Tổng thống Mỹ Trump công bố văn bản công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của ông Saeb Erekat, Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), trưởng đại diện của Tổ chức này ở Washington hôm 16/5 đã trở về lãnh thổ Palestine. Mỹ không bình luận về quyết định của Palestine.

Ông Erekat cũng cho biết, ban lãnh đạo Palestine đã quyết định đệ đơn kiện Israel vi phạm tội ác chiến tranh lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) liên quan hoạt động xây dựng khu định cư trên các phần đất của Palestine bị chiếm đóng./.