Sau chầu nhậu, Lý Vũ Kiệt (21 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) đến nhà cha vợ là ông Sơn Mai Dũng (46 tuổi, ngụ ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa) cùng Trần Thanh Tuấn (30 tuổi, con rể của ông Dũng) bàn kế hoạch đập phá nhà bà Kim Thị Mai (58 tuổi, ngụ tại địa phương).

nua dem dap pha nha dan bi kinh dam thung phoi
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Giữa gia đình ông Dũng và bà Mai có xảy ra mâu thuẫn. Kiệt lấy một con dao định chém người nhà bà Mai thì bị ông Dũng ngăn cản. Sau đó, Kiệt và Tuấn chạy qua nhà bà Mai đập phá cửa kính cùng một số vật dụng khác. Lúc này, cháu của bà Mai đang ngủ trong nhà, nghe có tiếng động nên đã chạy thoát ra ngoài.

Trong lúc đập phá cửa kính, Kiệt bị mảnh kính vỡ đâm trúng vào hông chảy nhiều máu. Lúc này, người nhà hốt hoảng đưa Kiệt đến bệnh viện cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Kiệt bị kính vỡ đâm thủng gan và phổi, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.