Nữ sinh khiếm thị viết câu chuyện cổ tích
Sinh viên Ma Thị Phương chia sẻ với Bộ trưởng Ngoại giao Canada trong chuyến công tác của Ngoại trưởng tại Đại học Thái Nguyên.
Nữ sinh khiếm thị viết câu chuyện cổ tích
Mặc dù, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các công cụ hỗ trợ cho người khiếm thị trong học tập. Song Phương luôn nắm kịp kiến thức và đạt thành tích học tập tốt.
Nữ sinh khiếm thị viết câu chuyện cổ tích
Trong cả 3 năm học THPT, tổng điểm các môn học đều trên 8,5. Phương là một trong 10 tân sinh viên được nhận học bổng toàn khóa của Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên.
Nữ sinh khiếm thị viết câu chuyện cổ tích
Nhiều năm liền Phương đạt thành tích học tập cao như: học bổng xuất sắc; sinh viên xuất sắc; Sinh viên 5 tốt cấp trường; Giải Khuyến khích cuộc thi “Tin học cho người mù quốc gia”;…
Nữ sinh khiếm thị viết câu chuyện cổ tích
Cùng với đó, Phương cũng rất tích cực tham gia hoạt động xã hội. Hiện, Phương đang là Chủ nhiệm CLB Công tác xã hội; tham gia Dự án Cỏ ba lá; Ban Chủ nhiệm Dự án Tiếng Anh cho người khiếm thị...
Nữ sinh khiếm thị viết câu chuyện cổ tích
Qua các CLB, Phương đã hỗ trợ cho hàng trăm người khuyết tật, người khiếm thị. Để họ thấu hiểu bản thân và có phương pháp học tập hiệu quả, đặc biệt với môn Tiếng Anh.
Nữ sinh khiếm thị viết câu chuyện cổ tích
Phương của ngày hôm nay luôn nỗ lực để lan tỏa năng lượng tích cực, sự lạc quan và ngập tràn ước mơ. Là tấm gương sáng để các thế hệ học sinh, sinh viên noi theo, học tập.