Nữ giảng viên trẻ tận tụy, say nghề
Giảng viên Lại Thị Thanh Hoa trong một tiết học.

Còn khá trẻ về tuổi đời, tuổi nghề nhưng Lại Thị Thanh Hoa lại có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn cao trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghiệp - lĩnh vực mà từ trước đến nay rất nhiều người cho rằng chỉ có đấng mày râu mới làm được.

Giảng viên Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên nhận xét: "Với vai trò là một giảng viên, đồng chí luôn được đồng nghiệp và sinh viên yêu mến, tin tưởng, đồng chí có nhiều công trình nghiên cứu khoa học nổi bật được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước, cá nhân đồng chí cũng có nhiều đóng góp cho phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên và các hoạt động cộng đồng khác"

Đam mê nghiên cứu khoa học, năm 2020, cô đã trực tiếp hướng dẫn đội thi MEET 02 tham gia cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Canon Việt Nam và đã đạt giải nhì chung cuộc. Hoa chia sẻ “Niềm vui của tôi là được cống hiến cho những công trình và truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho lớp trẻ”.

Sinh viên Trần Đại Ý, K55 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên chia sẻ: "Cô là một người tâm huyết, nhiệt tình và năng động, em mong cô sẽ phấn đấu hết mình để cống hiến cho nhà trường"

Ngoài đam mê công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, người giảng viên trẻ này còn được biết đến là một cán bộ Đoàn, Hội nhiệt huyết, năng động. Năm học 2019 - 2020 Hoa vinh dự được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và năm 2021 được nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu do Tỉnh Đoàn Thái Nguyên trao tặng.

Giảng viên Lại Thị Thanh Hoa, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên cho biết: "Khi tiếp xúc cũng như quá trình giảng dạy mình sẽ biết được mỗi bạn sinh viên sẽ có đặc điểm, xu hướng, sở thích như thế nào, từ đó mình sẽ hỗ trợ các bạn tìm đến những nhóm có cùng sở thích để có thể phát triển bản thân tốt hơn, hoàn thiện hơn"

Đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhiệt huyết trong hoạt động Đoàn, Hội, giảng viên Lại Thị Thanh Hoa luôn tìm tòi, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực phấn đấu để tiếp tục có nhiều hơn nữa những thành công trong công việc và cống hiến cho xã hội.