Facebook Zalo youtube Tiktok

Nỗi lo ô nhiễm từ nguồn nước thải tại khu vực chợ Mỏ Chè

Xã hội
Những năm gần đây, hoạt động mua, bán ở các chợ trên địa bàn tỉnh luôn nhộn nhịp, hàng hóa đa dạng.Vì thế, lượng rác thải, nước thải phát sinh tại các chợ ngày càng nhiều. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng ở một số chợ đầu tư không đồng bộ, hoặc xuống cấp, nhất là hệ thống tiêu, thoát nước, dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên Đài PT-TH Thái Nguyên đã tìm hiểu vấn đề này tại chợ Mỏ Chè, thành phố Sông Công.
aa
Nỗi lo ô nhiễm từ nguồn nước thải tại khu vực chợ Mỏ Chè
Khu vực cổng chợ Mỏ Chè, TP Sông Công đang bị ô nhiễm môi trường

Thời gian gần đây, một số người dân, tiểu thương sinh sống, buôn bán tại khu vực cổng chợ Mỏ Chè, thành phố Sông Công phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc mùi hôi thối từ hệ thống cống thoát nước tại khu vực cổng chợ bốc lên, khiến cho ai đi qua cũng không thể chịu được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Là một trong những tiểu thương buôn bán nhiều năm tại cổng chợ Mỏ chè, bà Phạm Thị Kha không khỏi lo lắng về sức khỏe của mình bởi hàng ngày thường xuyên phải ngửi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ cống thoát nước: “Ở đây rất hôi thối do đường thoát nước bị ùn ứ. Bình thường nhà tôi ăn uống ở đây. Nhưng mấy hôm nay chịu không thể ăn được. Buôn bán ở đây, nên tôi chỉ mong khu vực này sạch sẽ hơn thì công việc mới thuận lợi, dễ thở”.

Theo những người dân buôn bán tại khu vực cổng chợ, trước đây mùi hôi thối bốc lên từ cống thoát nước chỉ nặng mùi vào những hôm trời nắng to. Tuy nhiên thời gian gần đây hầu như ngày nào mùi hôi từ dưới cống cũng bốc lên. Mùi hôi thối bốc lên bay rộng ra cả khu vực xung quanh, khiến cho ai đi qua cũng phải che mặt, bịt mũi. Một người dân ở khu vực này cho biết:“Mùi ghê không chịu được. Phải bịt khăn rồi mà trưa nay vẫn phải chạy”.

Nỗi lo ô nhiễm từ nguồn nước thải tại khu vực chợ Mỏ Chè
Việc thi công dự án đường Thắng Lợi kéo dài khiến nước thải từ cống cũ tràn ra khiến xung quanh đều bị ô nhiễm môi trường bởi mùi hôi.

Qua tìm hiểu được biết, thời gian gần đây trong quá trình thi công xây dựng hệ thống thoát nước của dự án đường Thắng Lợi kéo dài bắt nối với hệ thống nước thải tại chợ Mỏ Chè, nước thải từ cống cũ tràn ra ngoài phát tán mùi ra môi trường. Ông Đặng Văn Lương, thuộc đơn vị đang thi công rãnh thoát nước gần khu chợ cùng chia sẻ: “Tôi làm ở đây thì thấy mùi hôi thối này là nước thải từ nước ở bể phốt ra. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ để bà con khu vực quanh đây bớt khó chịu vì ô nhiễm”.

Theo người dân, bên cạnh việc thi công làm tràn nước thải ra môi trường thì nguyên nhân chính từ lâu gây ô nhiễm môi trường trong khu vực chợ là do hệ thống xử lý nước thải không bố trí hệ thống ngăn các loại chất thải từ các loại thực phẩm tươi sống, nên các loại chất thải này chảy trực tiếp vào cống. Cộng thêm vào đó là nước thải sinh hoạt và nước thải từ một số cơ sở sản xuất thực phẩm ở gần chợ thải ra ùn ứ lâu ngày dưới cống không chảy được dẫn đến bốc mùi hôi. Người dân cũng kiến nghị, đối với hệ thống cống thoát nước thải cần thường xuyên được quan tâm sửa chữa, nạo vét, bởi nếu không chất thải rắn tồn đọng lâu ngày dưới lòng cống gây ách tắc lâu ngày phát sinh mùi hôi thối.

Ông Nguyễn Thái Hà, Chủ tịch UBND phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công lý giải thêm về nguyên nhân của tình trạng này: “Trong quá trình xả thải ra đây do địa hình và sự tích tụ lâu ngày gây mùi đô thị, nhất là trong ngày nắng nóng. Qúa trình phát triển đô thị hóa thì không tránh khỏi, chúng tôi cũng đang cùng chính quyền thành phố và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ có những giải pháp tốt nhất để đảm bảo tốt hơn về môi trường khu vực chợ và đường cách mạng tháng 8. Đặc biệt không để tình trạng ô nhiễm này tái phát”.

Nỗi lo ô nhiễm từ nguồn nước thải tại khu vực chợ Mỏ Chè
Sự bất hợp lý trong thiết kế hệ thống thoát nước thải của khu chợ Mỏ Chè là nguyên nhân nữa gây ô nhiễm.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nước thải tại các chợ dân sinh chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh. Ngoài ra, trong nước thải ở các chợ còn chứa nhiều hóa chất độc hại, các chất thải rắn khó phân hủy như túi nilon, chai nhựa, lọ thủy tinh, hay nước rửa thực phẩm còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... Những chất thải này nếu không qua xử lý, mà xả trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng tới mạch nước ngầm, không khí và kèm theo đó là những mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thành phố Sông Công đang phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Song với việc ngay giữa trung tâm thành phố vẫn tồn tại thực trạng ô nhiễm môi trường, khiến cho nhiều người dân không khỏi lo lắng về sức khỏe. Điều này rất cần sự vào cuộc từ phía chính quyền địa phương có những biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu vực chợ Mỏ Chè. Bên cạnh đó cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của tiểu thương trong việc bảo vệ môi trường chung tại chợ, có như vậy thành phố Sông Công mới có thể đạt được tiêu chí xanh, sạch, đẹp./.

Nguyễn Trung

Tin mới hơn

Xây dựng đô thị thông minh ở Thành phố Sông Công

Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua.
Xây dựng đô thị thông minh ở Thành phố Sông Công

Công an Thái Nguyên gương mẫu, đi đầu trong học và làm theo Bác

Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng Công an Thái Nguyên đã ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể hằng giờ, hằng ngày trong công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. Tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc được nâng cao đã tạo nên nhiều dấu ấn mới, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Xây dựng đô thị thông minh ở Thành phố Sông Công

Thái Nguyên: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ

Trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 15/06 đến 15 giờ ngày 16/06), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại các huyện (TP): Võ Nhai, TP.Thái Nguyên, Đại Từ, Phú Bình, Đồng Hỷ, TP.Phổ Yên, TP.Sông Công, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cúc Đường 76,4 mm, Tràng Xá 67 mm (Võ Nhai); Đồng Quang 60,4 mm (TP.Thái Nguyên); Hoàng Nông 65 mm, Mỹ Yên 51,6 mm (Đại Từ); Lương Phú 92,4 mm, Phú Bình 80,4 mm (Phú Bình); Nam Hòa 59,4 mm, Cây Thị 51,7 mm (Đồng Hỷ); Phổ Yên 90,8 mm (TP.Phổ Yên); Sông Công 87 mm (TP.Sông Công)
Xây dựng đô thị thông minh ở Thành phố Sông Công

Phường Sông Công thí điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Ngày 16/6, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên tiến hành vận hành thử nghiệm bộ máy tổ chức mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là bước“chạy mô hình”, mà là vận hành thực chất nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời khẳng định sự sẵn sàng của các phường, xã cho ngày vận hành chính thức, đồng bộ chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Thái Nguyên mới kể từ ngày 1/7.
Xây dựng đô thị thông minh ở Thành phố Sông Công

Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Việc hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn được xem như cuộc gặp gỡ của lịch sử và hiện tại. Việc hợp nhất là cơ hội để tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển vùng, phân bổ lại dân cư, hạ tầng, nguồn lực đầu tư theo định hướng chiến lược mới, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới. Chính vì vậy, ngay từ khi Đề án sắp xếp, nhập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên được tổ chức lấy ý kiến thì đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tin bài khác

Tập huấn toàn quốc về mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Tập huấn toàn quốc về mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 14/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị ở cấp xã mới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể Trung ương, các tỉnh. thành phố và cán bộ chủ chốt các cấp trong cả nước. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến 11.000 điểm cầu trên cả nước với trên 1,5 triệu đại biểu tham dự.
Công bố điểm thi vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Nguyên

Công bố điểm thi vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Nguyên

Sau khi hoàn thành công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Nguyên năm học 2025 - 2026, ngày 14/6 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã thông báo điểm trúng tuyển.
Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Nguyễn Đức Phương

Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Nguyễn Đức Phương

Ngày 14/6, Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 toàn quốc phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương tổ chức Lễ Truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đại tá Nguyễn Đức Phương - nguyên Đoàn trưởng Đoàn 763, Nguyên Phó Tư lệnh Sư đoàn 470, Bộ Tư lệnh Trường Sơn, Bộ Quốc phòng.
Không chủ quan với cháy rừng

Không chủ quan với cháy rừng

Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp khiến nhiều khu vực rừng ở Thái Nguyên đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Thảm thực bì khô, các đường băng cản lửa tự nhiên như khe suối bị cạn làm nguy cơ cũng tăng lên đáng kể. Dù lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, nhưng nếu người dân còn chủ quan, hậu quả có thể rất khó lường.
Chuyển đổi canh tác cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyển đổi canh tác cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang làm đảo lộn nhịp sản xuất nông nghiệp truyền thống. Tại Thái Nguyên, nông dân không còn sản xuất theo thói quen, mà đã bắt đầu “đối thoại” với thiên nhiên bằng những phương thức canh tác mới, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...
[Infographic] Quy định tạm thời về tiêu chuẩn để bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường sau sắp xếp của tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Quy định tạm thời về tiêu chuẩn để bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường sau sắp xếp của tỉnh Thái Nguyên

Ngày 07/5/2025, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Quy định số 2638-QĐ/TU Quy định tạm thời phân cấp quản lý cán bộ, khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ...