Chú thích ảnh
Anh và Italy là hai đội vào chơi trận chung kết Euro 2020. Ảnh: The Sun

Với Italy, đội quân màu áo Thiên thanh từng vô địch giải đấu danh giá này vào năm 1968, thất bại trong hai trận chung kết tại kỳ Euro 2000 và Euro 2012. Còn với đội tuyển Anh, đây là lần đầu tiên Tam Sư có mặt tại trận chung kết của một kỳ Euro. Dưới đây là một số thông tin đáng chú ý trước khi hai đội bước vào chơi lượt trận cuối cùng tại Euro 2020.

Về thành tích đối đầu, Italy là đội nhỉnh hơn. Hai đội từng gặp nhau 27 lần, trong đó đội tuyển Italy có 11 trận thắng, Anh thắng 8 trận và còn lại là 8 trận hòa.

Tính tổng thể, đây là lần thứ 10 Italy tiến vào trận chung kết của các giải đấu lớn, trong đó có 6 kỳ World Cup và 4 kỳ Euro, một thành tích ấn tượng, chỉ xếp sau đội tuyển Đức ở châu Âu với 14 lần. Với đội tuyển Anh, đây là lần đầu tiên Tam sư góp mặt tại một trận chung kết lớn sau khi vô địch World Cup 1966.

Italy chưa bao giờ thất bại trước Anh tại một giải đấu World Cup hay Euro. Đội bóng “Thiên thanh” giành chiến thắng 1-0 trước Anh tại Euro 1980, 2-1 tại World Cup 1990 và World Cup 2014, cùng với đó là chiến thắng 4-2 trong loạt đấu súng penaty ở kỳ Euro 2012.

Đội quân của huấn luyện viên Roberto Mancini đang có chuỗi 33 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, với 27 trận thắng và 6 trận hòa, ghi được 86 bàn thắng và để thủng lưới 10 bàn. Đây là chuỗi bất bại dài nhất của đội tuyển Italy trong lịch sử.

Trên sân vận động Wembely, đội tuyển Anh cũng có được thành tích ấn tượng với 15 chiến thắng, một trận hòa và chỉ duy nhất một trận thua, ghi được 46 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 bàn. Tam Sư bất bại trong 12 trận gần đây, với 11 trận thắng và một trần hòa.

Đây là trận chung kết thứ 3 của một giải đấu lớn (Euro, World Cup) được tổ chức trên sân Wembley. Hai trận trước đó đều xác định đội chiến thắng trong hiệp phụ: Anh đánh bại Đức ở World Cup 1966 và Đức thắng Cộng hòa Séc ở EURO 1996.

Riêng tại kỳ Euro, không một đội tuyển nào từng hai lần giành chiến thắng liên tiếp trong loạt đối đầu penalty./.