Những con đường dân mong
Cuối năm 2021, UBND huyện Phú Lương đã đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn liên xã từ xóm Đồng Cháy, xã Phủ Lý đi xóm Khe Thương, xã Yên Đổ.

Tuyến đường giao thông nông thôn liên xã từ xóm Đồng Cháy, xã Phủ Lý đi xóm Khe Thương, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương là tuyến giao thông huyết mạch, có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là kinh tế đồi rừng. Trước kia, tuyến đường này nhỏ hẹp, người dân đi lại rất khó khăn. Cuối năm 2021, UBND huyện Phú Lương đã đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng tuyến đường này.

Bà Nguyễn Thị Tâm, xóm Đồng Chợ, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương chia sẻ: "Khi làm được tuyến đường này, giao thương giữa 2 xã thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho bà con nhân dân".

Những con đường dân mong
Hiện nay, nhu cầu cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn tại một số xã, thôn khu vực vùng sâu, vùng xa là rất lớn và cấp thiết.

Xác định đường giao thông là một tiêu chí quan trọng, thời gian vừa qua, từ nhiều nguồn lực khác nhau, huyện Đồng Hỷ đã tập trung xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, đặc biệt tại các xóm, bản vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thông qua đó góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Trung bình mỗi năm, huyện Đồng Hỷ thực hiện cơ chế đối ứng để xây dựng khoảng 50km đường bê tông nông thôn, trong đó, Nhà nước hỗ trợ toàn bộ xi măng. Xác định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Lô Văn Thắng, Trưởng xóm Khe Quân, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Khi giải phóng mặt bằng làm tuyến đường từ xóm Khe Quân đi xã Hòa Bình, được bà con nhân dân nhiệt tình ủng hộ, có những hộ hiến trên 3.000m² đất".

Hiện nay, nhu cầu cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn tại một số xã, thôn khu vực vùng sâu, vùng xa là rất lớn và cấp thiết. Do vậy, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thúc đẩy chương trình cứng hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo động lực để Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững./.