nhieu truong dh tuyen thang hoc sinh gioi thpt ao vo tran

Một buổi học tại giảng đường Học viện Tài chính. Ảnh: N. Châu.

TS Nguyễn Đào Tùng, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính cho biết năm 2017, Học viện tiếp tục tuyển sinh bằng hai hình thức như năm 2016. Theo đó, trường dành 2.000 chỉ tiêu (50% chỉ tiêu) để xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT.

Đó là những thí sinh ở các trường THPT trên toàn quốc học lực giỏi, có hạnh kiểm 3 năm PTTH đạt loại tốt và có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, TOEFL iBT 55 điểm, hoặc có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp tỉnh trở lên các môn (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Ngữ văn); Những thí sinh có lực học loại giỏi trở lên trong cả 3 năm học tại trường PTTH công lập trên phạm vi cả nước; và có hạnh kiểm 3 năm PTTH đạt loại tốt.

Ông Tùng cho biết, năm 2016, có 3.500 hồ sơ nộp vào trường đăng ký xét tuyển thẳng bằng kết quả thi THPT quốc gia. Trường gọi 2.500 hồ sơ thì có 1.700 thí sinh nhập học. “Tôi thấy kết quả học tập của những thí sinh này tại trường tốt. Trong số thí sinh được tuyển thẳng có 20 thí sinh được giải quốc gia, quốc tế, những thí sinh có kết quả điểm IELTS và TOEFL vào học rất tốt” - ông Tùng khẳng định. Ông Tùng cũng cho hay, vừa qua, đã có một số trường ĐH đến học hỏi kinh nghiệm của Học viện Tài chính.

Tuy nhiên, ông Tùng cho biết thêm năm nay tuyển sinh trên tinh thần như năm 2016 nhưng sẽ có một số điều chỉnh.

Trao đổi với Tiền Phong, TS Phùng Gia Thế, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng cho biết, năm 2017, trường sẽ đa dạng hóa các hình thức xét tuyển sinh, bên cạnh hình thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT sẽ kết hợp xét tuyển học bạ THPT và xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi. “Ví dụ như học sinh giỏi đạt giải quốc gia, có thể trường sẽ trực tiếp về các trường THPT để tuyển” - ông Thế cho hay.

Lo ảo

Trong khi đó, một chuyên gia giáo dục lại có băn khoăn nếu nhiều trường tuyển thẳng học sinh giỏi THPT. Vì theo TS Tĩnh, như thế sẽ gia tăng tỷ lệ ảo cho các trường ĐH khác. Vì rất có thể thí sinh vừa nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, vừa nộp đăng ký xét tuyển vào các trường lấy kết quả THPT quốc gia. Và như vậy cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng không lọc được ảo.

Đồng tình với quan điểm trên, một chuyên gia tuyển sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay nếu các trường “trăm hoa đua nở” bằng xét tuyển thẳng học sinh giỏi THPT quốc gia thì chắc chắn sẽ tăng tỷ lệ ảo với các trường xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, nếu xét tuyển bằng hình thức tuyển thẳng học sinh giỏi THPT làm được tốt, nghiêm túc thì chất lượng tốt hơn các hình thức tuyển sinh khác. Vị chuyên gia này cũng khẳng định, năm 2017, ĐH Bách khoa Hà Nội chưa tuyển sinh bằng xét học bạ.

“Nếu muốn tuyển bằng hình thức này, trường cần thời gian chuẩn bị. Phải có đề án, phải có truyền thông trong một thời gian nhất định để xã hội hiểu. Sau đó, trường sẽ chỉ tuyển thẳng học sinh giỏi của khoảng 50 trường chuyên trong cả nước. Thậm chí, trường sẽ về tận trường THPT đó để test riêng với những thí sinh này bằng đề của ĐH Bách khoa Hà Nội. Còn bây giờ, nếu làm ngay, chắc chắn ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ “mất giá” vì “mang tiếng” là xét tuyển bằng xét học bạ” - vị chuyên gia này khẳng định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đào Tùng cho rằng trường làm trong quy định cho phép của Bộ GD&ĐT. Trường cũng chỉ tuyển 2.000 chỉ tiêu nên cũng không ảnh hưởng đến tỷ lệ ảo chung của cả nước.