nha trang huong den khach trung quoc co muc chi tieu cao
Khánh Hòa muốn hướng đến thị trường khách Trung Quốc có mức chi tiêu cao, sử dụng dịch vụ cao cấp

Đề xuất trên được nêu ra tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch tỉnh này với các doanh nghiệp du lịch, hôm 9/3.

Theo đánh giá từ Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, thị trường khách Trung Quốc là thị trường rất tiềm năng, tuy nhiên lượng khách tăng trưởng đột biến đã đến mức báo động vì quá tải dịch vụ, cơ sở lưu trú. Bên cạnh đó, các tour giá rẻ, tour 0 đồng đang gây ảnh hưởng đến uy tín ngành du lịch.

Từ đó, một đại diện từ Hiệp hội này cho rằng cần đa dạng thị trường khách, khôi phục thị trường truyền thống Châu Âu, Úc, Bắc Mỹ, đồng thời xúc tiến thị trường khách Bắc Âu, các nước thuộc Nga.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cần phải hướng đến thị trường khách Trung Quốc ở hạng trung lưu, thượng lưu, có mức chi tiêu cao. Hiệp hội Du lịch đề xuất thành lập quỹ phát triển du lịch để có kinh phí tổ chức các hoạt động xúc tiến, triển khai các chương trình hành động.

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 1 năm nay, khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 235.200 lượt, tăng hơn 144% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, khách Trung Quốc, khách Nga vẫn là 2 dòng khách quốc tế đến Nha Trang nhiều nhất. Cụ thể, trong tháng 1 năm nay, khách Trung Quốc đạt hơn 146.300 lượt, tăng hơn 142% so với cùng kỳ năm ngoái; còn khách Nga đạt hơn 49.500 lượt, tăng hơn 118%.