Không gian thưởng trà mang đậm bản sắc vùng miền đã được thiết kế để những nghệ sĩ, khách mời, những người yêu văn hóa nghệ thuật đến tham dự chương trình có không gian kết nối, gặp gỡ và cùng cảm nhận về không gian kiến trúc và công năng sử dụng của nhà hát.

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ
Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ
Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ

Mỗi tiết mục biểu diễn tại đêm khai mạc đã góp phần giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước những nét tinh hoa văn hóa văn nghệ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi với mục tiêu “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ
Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ
Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ
Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ

Tuần lễ sẽ kéo dài đến hết 11/9 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nhà hát phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương tổ chức như: Vở diễn “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Người tốt nhà số 5” tưởng nhớ và vinh danh cố tác giả Lưu Quang Vũ vào tối 29 và 308; nhạc kịch “Bầy chim thiên nga”, vào ngày 7/9, kịch rối “Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng” vào ngày 8/9… để phục vụ nhân dân miễn phí kết hợp bán vé.

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ
Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sáng đèn - nghệ sĩ 3 miền hội tụ