Ngày 7/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, bắt đầu chuyến công du đầu tiên của mình tới nhiều nước châu Phi, nhằm tìm kiếm những “liên minh an ninh”, trong bối cảnh châu lục này đã chịu nhiều ảnh hưởng “kinh tế và hỗ trợ” từ Trung Quốc.

ngoai truong my lan dau cong du nhieu nuoc chau phi
Ngoại trưởng Mỹ Rẽ Tillerson. Ảnh: The Hill

Tại Ethiopia, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới thăm trụ sở của Liên minh châu Phi, nơi mà nhiều quan chức của Khối này vẫn còn đang bất bình với tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump miêu tả các quốc gia châu Phi là “dơ bẩn”.

Sau Ethiopia, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thăm Kenya. Cả hai quốc gia này đều đang là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo Al Shabaab tại Somali.

Tiếp theo đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới thăm CH Chad và Nigeria, là hai quốc gia có nhiều dầu mỏ, song đang phải “gồng mình” chống lại phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram./.