Nghiêm cấm việc người dân bán chạy trâu, bò mắc bệnh
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch trên đàn trâu, bò.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các hộ chăn nuôi ở 2 xã: Phục Linh (huyện Đại Từ) và Bình Sơn (TP Sông Công), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay, thời tiết đang chuyển mùa, làm giảm sức đề kháng của đàn trâu, bò và tạo thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát tán ra diện rộng.

Vì vậy, huyện Đại Từ và TP Sông Công cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho đàn trâu, bò. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, ỷ lại chờ vắc xin.

Cùng với đó, 2 địa phương nói trên cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, nghiêm cấm việc người dân bán chạy trâu, bò mắc bệnh; tổ chức tiếp nhận và tiến hành tiêm ngay vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi đảm bảo đạt hiệu quả cao./.