Ngày 4/2, Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu – Phó trưởng phòng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ ngày 25/1 đến nay, các tổ công tác của đơn vị đã bắt giữ 9 đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm ở các tỉnh phía Nam.

nghe an mo dot truy quet truoc tet bat 9 doi tuong tron truy na
Nguyễn Đình Quang, đối tượng trốn truy nã 26 năm vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ lần này gồm: Nguyễn Đình Quang (SN 1965, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) bị truy nã từ ngày 2/7/1992 về tội phá hủy công trình quan trọng gây nguy hiểm về an ninh quốc phòng; Hồ Viết Hiền (SN 1966, trú xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, NA) bị truy nã từ ngày 14/3/2016 về tội gây thương tích; Nguyễn Văn Trị (SN 1988, trú xã Tân Thành, Yên Thành, NA) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích vào ngày 29/09/2017; Ven Văn Lư (SN 2000, trú xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, NA) bị truy nã từ ngày 17/04/2017 về tội trộm cắp tài sản;

nghe an mo dot truy quet truoc tet bat 9 doi tuong tron truy na
Đối tượng trốn truy nã bị PC52 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ trong chuyến công tác cuối năm

Nguyễn Văn Quý (SN 1985, trú xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) bị truy nã từ ngày 11/06/2017 về tội trộm cắp tài sản.

Trần Huy Hoàng (SN 1989, trú phường Cửa Nam, TP Vinh, NA) bị truy nã thi hành án từ ngày 16/12/2017 để thi hành bản án 8 tháng tù về tội danh đánh bạc;

Nguyễn Thị Hà (SN 1996, trú xã Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị truy nã từ ngày 3/1/2018 về tội trộm cắp tài sản;

Nguyễn Văn Tường (SN 1990, trú xã Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị truy nã từ ngày 8/6/2015 về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Thành Công (trú xã Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An) bị truy nã với tội danh đánh bạc.

Tổ truy bắt Phòng PC52 đang di lý các đối tượng trên về Nghệ An để bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý./.