Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 là sân chơi cho cán bộ, hội viên, thanh niên có cơ hội tìm hiểu kiến thức về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tham gia các thử thách về trí tuệ, sức khỏe; đồng thời là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên năng động, có tri thức, đạo đức và giàu lòng yêu nước. Tại Thái Nguyên, giải thể thao lần này đã thu hút gần 100 đoàn viên, hội viên, thanh niên đến từ 18 cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh, tham gia ở 2 nội dung thi đấu là cầu lông và kéo co.

Sinh viên Nguyễn Văn Đức, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên chia sẻ: "Tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa. Tôi mong muốn những năm tiếp theo sẽ phát huy và tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hơn để lan tỏa sức trẻ và lòng nhiệt huyết đến các bạn đoàn viên, thanh niên".

Sinh viên Nguyễn Thị Thanh, trường Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên cho hay: "Tham gia chương trình này mọi người đều thấy vui vẻ, phấn khích, góp phần nâng cao sức khỏe".

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Giải thể thao thu hút gần 100 đoàn viên, hội viên, thanh niên đến từ 18 cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh, tham gia ở 2 nội dung thi đấu là cầu lông và kéo co.

Được triển khai từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành nội dung trọng tâm xuyên suốt trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào ngày càng được lan rộng, góp phần cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm, hành động cụ thể.

Anh Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết: "Trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các đơn vị. Chúng tôi mong muốn rằng phong trào rèn luyện thể dục thể thao sẽ được tổ chức rộng rãi hơn"

Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là hoạt động ý nghĩa góp phần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ", qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương./.