Chú thích ảnh
Hình ảnh cuộc tập trận do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga xác nhận có 60 tàu chiến, 200 chiến đấu cơ, 1.200 xe quân sự và 10.000 binh sĩ than gia cuộc tập trận này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lên trực thăng bay qua khu thao trường Opuk tại Crimea để theo dõi cuộc tập trận.

Tháng 4 này, Nga tuyên bố hạn chế bay tại khu vực không phận gần Crimea và khẳng định tuân thủ luật quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiến hạm nước ngoài sẽ không được di chuyển qua ba địa điểm thuộc Biển Đen gần Crimea từ 24/4 đến 31/10.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào ngày 20/4 cáo buộc Nga đã tăng quân dọc biên giới giữa hai nước. Ông Kuleba kêu gọi phương Tây tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Moskva bác bỏ cáo buộc của Ukraine cùng phương Tây và nhấn mạnh quyền được tự do triển khai binh sĩ ở bất cứ địa điểm nào trên lãnh thổ Nga. Moskva cũng khẳng định không muốn đe dọa ai.

Năm 2014, Nga đã sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu ý dân. Phương Tây không bằng lòng với diễn biến này. Sau đó, Mỹ đã viện dẫn Crimea để áp đặt nhiều lệnh trừng phạt vào Moskva./.