nga my nhat tri khong tai dien cac cuoc tan cong nham vao syria
Sân bay Shayrat bị tàn phá sau vụ tấn công tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu khu trục của Mỹ ngày 7/4. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Syria Walid al-Moualem đang ở thăm Moskva, ông Lavrov cho biết hai bên đã "kết luận" như trên trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson diễn ra một ngày trước đó.

Tuy nhiên tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Tillerson không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các vụ tấn công trong tương lai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mark Toner nêu rõ: "Ngoại trưởng Tillerson đã giải thích rằng không có mục tiêu tiếp theo nào sau vụ tấn công bằng tên lửa vừa qua, tuy nhiên ông không loại trừ bất cứ hành động nào trong tương lai./.