nga giai thich vu 3 nha ngoai giao my di lac den vung can cu quan su

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 3 nhà ngoại giao này thực hiện chuyến thăm chính thức và đã thông báo với Bộ Quốc phòng Nga. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra giải thích về việc 3 nhà ngoại giao Mỹ phải xuống khỏi một chuyến tàu hỏa trong chuyến thăm khu vực có căn cứ quân sự của Liên bang Nga.

Theo thông tin trước đó từ Bộ Ngoại giao Mỹ, 3 nhà ngoại giao này thực hiện chuyến thăm chính thức và đã thông báo với Bộ Quốc phòng Nga.

Họ đã bị nhà chức trách mời xuống khỏi đoàn tàu chạy từ Nenoks tới Severodvinsk do vi phạm hành chính về quy định lưu trú của người nước ngoài tại Liên bang Nga.

Theo nguồn thạo tin, vụ việc xảy ra hôm 14/10.

Trong thông báo giải thích chính thức ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận thông tin từ phía Mỹ, tuy nhiên cho biết 3 nhà ngoại giao này thông báo điểm đến là thành phố Arkhangelsk, nhưng họ đã đến Severodvinsk.

Vì vậy, 3 nhà ngoại giao, trong đó có một tùy viên hải quân và một tùy viên quốc phòng, đã được mời xuống khỏi tàu tại ga Severodvinsk.

Severodvinsk là thành phố có căn cứ tàu ngầm quân sự của Liên bang Nga. Người nước ngoài chỉ được đến thành phố này khi có giấy phép riêng của nhà chức trách Nga./.

Tâm Hằng (TTXVN/Vietnam+)