Nâng cao nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết – Dân tộc miền núi
Hiện nay, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra ở Việt Nam, hầu hết các địa phương đều ghi nhận các trường hợp tảo hôn, từ đó gây suy giảm chất lượng dân số. Tầm vóc và tuổi thọ trung bình của các dân tộc ít người cũng đang thấp dần. Tảo hôn làm tăng tỷ lệ tử vong của mẹ vì mang thai ở độ tuổi vị thành niên được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em gái từ 15-19 tuổi trên toàn thế giới có liên quan đến thai kỳ. Ngoài ra tảo hôn còn gây ra tình trạng lạm dụng và bạo lực. Để tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn trong cộng đồng thì rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn xã hội. . Theo ghi nhận, những năm gần đây, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết.