Nâng cao kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế
Toàn cảnh hội nghị

Trong 3 ngày từ 22 đến 24/3, các học viên, trợ giúp viên pháp lý sẽ được các chuyên gia, luật sư đầu ngành thông tin những vấn đề cơ bản về bạo lực gia đình, thực trạng, rào cản của người khuyết tật hiện nay, cũng như hệ thống, quy trình, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các đối tượng này. Trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp tổ chức, cách thức tiếp cận phù hợp, đặc thù với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, nạn nhân bị bạo lực gia đình...

Qua chương trình giúp các trợ giúp viên pháp lý tăng cường năng lực, kỹ năng trợ giúp pháp lý, từ đó đổi mới cách thức, thực hiện hiệu quả hơn nữa việc triển khai các văn bản pháp luật của Việt Nam về trợ giúp pháp lý cho những đối tượng này; đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của Người khuyết tật, Công ước chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ, Công ước của LHQ về quyền trẻ em...