Quân đội Mỹ ngày 24/9 thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một khu trại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tiêu diệt 17 phần tử khủng bố và phá hủy nhiều phương tiện của tổ chức này.

my khong kich is tai libya tieu diet 17 ten khung bo
Hiện trường vụ không kích Mỹ tiêu diệt hơn 80 tay súng IS ở Lybia tối 18/1. (Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters)

Tuyên bố của Bộ chỉ huy Châu Phi của Mỹ nêu rõ, quân đội đã tiến hành 6 cuộc không kích nhằm vào một khu trại cách thành phố Sirte 240km về phía đông nam.

Khu trại này được IS sử dụng để di chuyển máy bay chiến đấu ra vào lãnh thổ Libya, lập kế hoạch tấn công cũng như tàng trữ vũ khí. Sirte từng được coi là thành trì chính của IS tại Libya.

IS chiếm Sirte từ năm 2015 với ý định biến thành phố này thành một căn cứ quan trọng của chúng ngoài Trung Đông. Tuy nhiên vào tháng 12/2016, tổ chức khủng bố này đã thất bại thảm hại và buộc phải rút khỏi Sirte sau chiến dịch chống khủng bố kéo dài 6 tháng do các lực lượng trung thành với Chính phủ Hòa hợp dân tộc Libya (GNA) tiến hành, được yểm trợ bằng các cuộc không kích của Mỹ./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin