My cam ket chi 55 ty USD ho tro khu vuc chau Phi trong 3 nam hinh anh 1
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/12, Nhà Trắng thông báo rằng Mỹ "sẽ chi 55 tỷ USD cho châu Phi trong nhiều lĩnh vực," trước khi Tổng thống Joe Biden tiếp nhiều nhà lãnh đạo của lục địa này trong một hội nghị thượng đỉnh ở Washington.

Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, chỉ ra rằng các khoản tiền này sẽ đặc biệt được dành cho y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu trong vòng ba năm tới, nhưng không nêu rõ chi tiết về nguồn gốc hoặc cách phân bổ.

Cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp đón một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo vào ngày 14/12 để thảo luận về nền dân chủ và cuộc bầu cử năm 2023 ở châu Phi, như một phần của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Phi trong tuần này.

Vị cố vấn này cho biết thêm rằng rằng Tổng thống Biden sẽ tổ chức một bữa tối vào ngày 14/12 cho khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh./.