e magazine
[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới

25/04/2023 16:15

Từ dự án ban đầu có giá trị 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013, giờ đây Samsung đã tạo nên cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới tại Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư hơn 7,5 tỷ USD.
[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới
[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới

Sau quyết định lựa chọn xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2008, Samsung cần một khu tổ hợp nhà máy thứ hai, với việc đáp ứng được nhu cầu trao đổi phương tiện, nguyên vật liệu với nhà máy ở Bắc Ninh trong vòng 40 phút, chính vì thế, Thái Nguyên là địa điểm được lựa chọn.

[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới
[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới

Vợ chồng anh Lê Văn Long và chị Trịnh Thị Lụa - làm việc tại bộ phận kiểm soát chất lượng IQC của Công ty SEVT, quê ở Nam Định, là một trong những nhân viên sản xuất thuộc lứa đầu tiên của nhà máy Samsung tại Thái Nguyên. 9 năm trước đây, khi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đi vào hoạt động, anh Long quyết định xa quê lập nghiệp, xin vào SEVT làm việc và bén duyên đến với chị Trịnh Thị Lụa, một đồng nghiệp làm khác bộ phận khi đó.

Sau 9 năm gắn bó, mỗi buổi sáng anh chị cùng đến nhà máy và làm việc, SEVTđã trở thành ngôi nhà thứ 2 của anh Long, chị Lụa. Từ Samsung những đổi thay của cuộc sống gia đình đã đến. Nhìn lại quãng thời gian qua, anh chị có quyền hãnh diện về những thành quả mình tạo ra sau quãng thời gian gắn bó với Samsung.

Để có thể bước vào dây chuyền sản xuất, như mọi nhân viên sản xuất của Samsung, anh Long cũng trải qua quãng thời gian bỡ ngỡ ban đầu, nhưng nhờ sự hướng dẫn của đồng nghiệp và môi trường sản xuất chuyên nghiệp, anh đã quen với công việc.

[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới

Còn với ông Trần Văn Hợp, bố của anh Trần Văn Hoàn - làm việc tại Bộ phận đóng gói và vận chuyển những kiện hàng của Samsung (Shipment) thì chuyến đi nghỉ mát do SEVT dành tặng con trai ông khi đó được vinh danh là nhân viên xuất sắc vào năm 2015, khiến ông nhớ mãi. Trần Văn Hoàn là con trai út của gia đình, trước khi vào Samsung làm việc, Hoàn từng làm việc tại một số công ty khác, nhưng chính môi trường làm việc sạch sẽ, trang bị bảo hộ đầy đủ cho nhân viên, thu nhập ổn định, đã khiến Trần Văn Hoàn lựa chọn làm việc tại SEVT và gắn bó lâu dài.

[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới

Không chỉ anh Long, chị Lụa hay anh Hoàn, hàng ngàn nhân viên làm việc tại Samsung Thái Nguyên đã lựa chọn gắn bó với nơi này. Nhiều chàng trai, cô gái đã có cơ hội bước vào “cứ điểm sản xuất lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc” để tạo lập tương lai tốt đẹp hơn, nhờ vào các kế hoạch đầu tư không ngừng được mở rộng của Samsung tại Thái Nguyên.

[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới
[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới

Tháng 3/2013, Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên nhận giấy phép đầu tư. Đến tháng 3/2014, SEVT đã hoàn thành xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động. Chỉ mất 1 năm kể từ ngày ngồi vào bàn đàm phán, SEVT đã cho ra sản phẩm điện thoại đầu tiên và xuất ra thế giới. Chỉ trong 20 ngày đầu tiên đi vào hoạt động, SEVT đã xuất khẩu 90 triệu USD, một con số không tưởng, chưa từng có trong lịch sử của Samsung Mobile toàn cầu. Chỉ trong năm đầu tiên SEVT đã đạt doanh thu gần 8 tỷ USD.

Trong 10 năm từ 2013 đến 2023, SEVT đã sản xuất 925 triệu điện thoại, một con số đáng mơ ước của bất kỳ nhà máy nào trên thế giới. Cùng với đó SEVT tạo cơ hội việc làm cho 150 nghìn người, trong đó hơn 79 nghìn nhân viên tới từ thái Nguyên, chiếm 52,6% tổng số lao động. Trong giai đoạn 2014 đến năm 2022, doanh thu của SEVT đạt 204,6 tỷ USD; tổng số tiền Công ty nộp Ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 đến năm 2022 là 24,3 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, SEVT đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ tới cộng đồng trong gần 10 năm qua với giá trị gần 45 tỷ USD.

[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới
Những chiếc điện thoại sản xuất tại Công ty SamSung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên (SEVT) được xuất khẩu đến 128 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sự hiện diện của công ty SEVT đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ tới kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên khi kéo theo nhiều nhà đầu tư nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, qua đó, cùng nhau đem lại những đóng góp tích cực đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu.

[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới
Thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên, vì những đóng góp tích cực cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung
[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên
[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới

Cùng với hành trình 10 năm của SEVT, năm 2023 cũng là cột mốc đánh dấu 15 năm Samsung thực hiện kế hoạch đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam với nhà máy sản xuất điện thoại di động đầu tiên được chính thức khởi công tại Bắc Ninh vào năm 2008.

Đến nay, sau 15 năm, Samsung hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đã tăng gấp gần 30 lần, lên tới khoảng 20 tỷ USD vào cuối năm 2022. Tính đến nay, sự hiện diện của Samsung tại Việt Nam bao gồm 6 nhà máy, 1 trung tâm Nghiên cứu và Phát triển và 1 pháp nhân bán hàng. Trong đó, SEV (Bắc Ninh) và SEVT (Thái Nguyên) là 2 nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất của Samsung trên toàn cầu. SEHC (TP Hồ Chí Minh) là nhà máy điện tử gia dụng lớn nhất tại Đông Nam Á. Đặc biệt, SRV - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam vừa được khánh thành vào tháng 12/2022 là minh chứng mạnh mẽ nhất giúp hiện thực hóa cam kết nâng tầm Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu và trở thành cứ điểm chiến lược ưu tiên hàng đầu về nghiên cứu và phát triển của Samsung trên toàn cầu.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vào tháng 3/2023, đại diện SamSung Việt Nam khẳng định: Samsung cam kết sẽ duy trì sản xuất ổn định tại Thái Nguyên, nỗ lực tăng trưởng cao hơn năm 2022 và nghiên cứu sản xuất sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn thử nghiệm vào tháng 5/2023, chính thức đi vào sản xuất từ tháng 11/2023. Năm 2023, các nhà máy Samsung tại Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng 5%.

[Megastory] Hành trình 10 năm Samsung đưa Thái Nguyên trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới

Hành trình một thập kỷ đầu tư và gắn bó với Thái Nguyên, là bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra bình minh mới cho sự phát triển của SamSung tại mảnh đất Yên Bình, Thái Nguyên. Tiếp tục khẳng định vai trò là hình mẫu điển hình trong thu hút FDI của Hàn Quốc và nối dài cây cầu hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.