Trước đó, Công an Quảng Bình nhận được đơn tố cáo của chị T., trú huyện Bố Trạch về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 150 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định hành vi phạm tội của đối tượng Cường.

Cụ thể, vào khoảng tháng 10/2017, Cường thấy trên mạng xã hội có một tài khoản facebook với những hình ảnh và thông tin cho thấy chủ tài khoản là người đẹp trai, giàu có, sống ở Hà Nội. Sau đó, Cường đã lập một facebook giả mang tên Ngô Gia Hiếu và lấy hình ảnh của facebook trên làm hình ảnh đại diện, đồng thời phát tán những hình ảnh về việc thu hồi nợ, có điều kiện về kinh tế.

Chị L. khi sử dụng tài khoản facebook của mình đã kết bạn với facebook mang tên Ngô Gia Hiếu (do Cường lập ra). Hai bên thường xuyên nói chuyện, trao đổi thông tin với nhau dù chưa hề gặp mặt.

manh khoe lua dao hang tram trieu tu lap facebook tren mang
Đối tượng Cường bị bắt giữ. (Ảnh CAQB)

Biết được nhu cầu cần mua ô tô giá 400 triệu đồng của chị L., Cường đã ngỏ ý giúp đỡ tìm mua ô tô cũ. Vào khoảng tháng 12/2017, Cường cho chị L. số tài khoản của một người phụ nữ tên N.T.N (một người chuyên bán hàng trên Facebook) để chuyển tiền vào tài khoản này.

Vào ngày 4/12/2017, vì tin vào lời giới thiệu của Cường, chị L. đã chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của chị N. mà Cường cho trước đó.

Ngay sau đó, Cường nhắn tin cho chị N. nói bạn của mình gửi nhầm tiền và yêu cầu chị N. chuyển số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của chị H.T.T (cũng là người thường xuyên bán hàng trên facebook).

Sau khi chị N. chuyển lại tiền cho chị T., Cường đã liên lạc với chị T. nói mua hàng mỹ phẩm của chị T với giá 1,5 triệu đồng nhưng chuyển nhầm 150 triệu đồng nên yêu cầu chị T. rút tiền để trả lại cho Cường.

Khi nhận được tiền, Cường tiếp tục tung tin Ngô Gia Hiếu đã bị Công an Hà Nội bắt nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Cường cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận số tiền lừa đảo được của chị L. dùng để tiêu xài cá nhân.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.