Luồng sinh khí mới trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn tỉnh đã được khen thưởng.

Hội nghị được tổ chức trong thời điểm cả nước phát hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; bởi vậy, công tác chống dịch tại hội nghị đã được triển khai nghiêm túc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào khẳng định: Sau 20 năm triển khai thực hiện, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã tạo luồng sinh khí mới trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Với 5 nội dung và 7 phong trào chính, tỉnh cũng đã ban hành 35 chương trình, đề án, kế hoạch và gần 1.000 văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện phong trào, tạo cơ sở để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho hay: "Ngoài thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Phổ Yên phấn đấu sẽ xây dựng 14 xã, trong đó có 9 xã ngoài đạt văn hóa ở nông thôn sẽ đạt văn minh đô thị, nhiệm vụ này được cả hệ thống chính trị của Phổ Yên vào cuộc và nhân dân đồng lòng hưởng ứng".

Sau 20 năm thực hiện phong trào, Thái Nguyên có gần 76% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trên 91% hộ đạt gia đình văn hoá; gần 92% xóm, thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa; gần 94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 100% xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hoá, thể thao.

Ông Lê Thanh An, xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục có những đóng góp, xây dựng để quê hương ngày càng đẹp hơn, xuất phát từ khu vực mình lan tỏa ra toàn bộ xóm, làng".

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên chú trọng phát triển phong trào theo chiều sâu và bề rộng, gắn với phong trào thi đua của các ngành, đơn vị, địa phương, nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn tỉnh đã được khen thưởng./.