Ghi nhận tại hiện trường vụ nổ pháo hoa tự chế xảy ra tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cửa kính, nền nhà trên tầng 2 của một ngôi nhà nằm trong khu đông dân cư đã bị vỡ.

Người dân tổ 2, khu vực 12, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, đã vô cùng hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà 306/10 Hoàng Văn Thụ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều dụng cụ, nguyên liệu và hóa chất để phục vụ cho việc tự chế pháo hoa.

Từ nhiều tháng trước khi vụ nổ xảy ra, một học sinh lớp 10 sống trong ngôi nhà này đã lên mạng xã hội tìm hiểu và mua hóa chất, kèm theo dụng cụ để chế tạo pháo hoa. Rất may thời điểm xảy ra vụ nổ học sinh này vừa rời khỏi nhà.

Trước đó, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới cũng đã tiếp nhận cấp cứu và phẫu thuật cho một bệnh nhân 17 tuổi bị thương nặng ở tay do chơi pháo hoa tự chế.