Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường giao lưu, hợp tác với Vương quốc Thái Lan, nổi bật trong đó là Dự án Phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa đủ tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương; hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên với các trường Đại học của Thái Lan; Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (thuộc Tập đoàn C.P Thái Lan) là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp, hộ gia đình làm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Dự án Trung tâm thương mại Big C tại Thái Nguyên do tập đoàn Central Group (Thái Lan) thực hiện...

Tại cuộc gặp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan đã thống nhất, trong thời gian tới sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, hỗ trợ 03 tình nguyện viên, chuyên gia Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ tỉnh triển khai Dự án Phát triển cộng đồng bền vững, bên cạnh tổ chức tập huấn online cho cán bộ dự án và bà con nhân dân; xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani (Thái Lan)./.