Lanh dao Lao tiep Doan dai bieu cap cao Quan doi Nhan dan Viet Nam hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đại tướng Lương Cường cùng đoàn đến chào xã giao tại Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào năm 2022, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 17-19/11.

Chiều 17/11, Đại tướng Lương Cường đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath và hội đàm với Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào.

Ông Thongloun Sisoulith chào mừng Đại tướng Lương Cường có chuyến thăm chính thức tới Lào; đánh giá cao chuyến thăm của Đại tướng Lương Cường và khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quân đội.

Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn ôngThongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các vị lãnh đạo cấp cao của Lào.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ vui mừng chứng kiến các hoạt động chính trị, ngoại giao cấp cao và các cấp thời gian qua giữa hai nước trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022,” nhất là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào tại Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane vào tháng 7/2022 do hai Tổng Bí thư chủ trì.

Đại tướng Lương Cường cho biết Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch kỷ niệm với gần 30 hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Vừa qua, hai bên đã tổ chức giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, triển lãm về tình đoàn kết, chiến đấu Việt Nam-Lào, Hội chợ Thương mại Việt Nam-Lào.

Đặc biệt, tháng 9/2022, nhân chuyến thăm chính thức Lào của Bộ trưởng Phan Văn Giang, quân đội hai nước lần đầu tiên tổ chức thành công diễn tập đặc công.

Trong chuyến thăm Lào của đoàn lần này, quân đội hai nước tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao lưu sỹ quan trẻ hai nước; đoàn văn công hai bên phối hợp tổ chức biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Lào nhân dịp “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022."

Đại tướng Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào.

Lanh dao Lao tiep Doan dai bieu cap cao Quan doi Nhan dan Viet Nam hinh anh 2
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa hai đoàn tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân, Bộ Quốc phòng Lào đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào, đáp ứng được nguyện vọng, lòng mong mỏi tha thiết của những gia đình, thân nhân các liệt sỹ và cũng là theo phong tục, tập quán của Việt Nam đối với người đã khuất.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Lương Cường đã đến chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Đại tướng Chansamone Chanyalath chào mừng Đại tướng Lương Cường có chuyến thăm chính thức tới Lào, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn ông Chansamone Chanyalath đã dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời cảm ơn của Bộ trưởng Phan Văn Giang tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã đón tiếp chu đáo và tổ chức chuỗi sự kiện đối ngoại rất quan trọng, ý nghĩa nhân chuyến thăm chính thức Lào của Bộ trưởng Phan Văn Giang trong tháng Chín vừa qua.

Thông báo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về kết quả hội đàm rất tốt đẹp với Thượng tướng Thongloi Silivong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Đại tướng Lương Cường cho biết hai bên thống nhất cao về ý nghĩa quan trọng của hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị thời gian qua; nhận thức của quân nhân mỗi nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết giữa hai nước, hai Quân đội ngày càng sâu sắc.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được quan tâm triển khai; công tác đào tạo nguồn nhân lực về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trình độ chuyên môn ngày càng được chú trọng.

Các cơ chế giao lưu, mô hình hợp tác, kết nghĩa được triển khai sâu rộng, góp phần lan tỏa tình cảm đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đội Nhân dân Lào và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân hai nước; chỉ đạo cơ quan chức năng Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Lương Cường làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Lào do Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Lanh dao Lao tiep Doan dai bieu cap cao Quan doi Nhan dan Viet Nam hinh anh 3
Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath tiếp Đại tướng Lương Cường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hai bên sẽ phối hợp triển khai tích cực những thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là cuộc gặp giữa Bộ Chính trị hai Đảng vào tháng 1/2022, kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại, chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước và khu vực.

Hai bên cũng thống nhất không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội, nhất là với các thế hệ quân nhân trẻ, thanh niên hai nước.

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tổ chức công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội ở mỗi nước; chia sẻ quan điểm, kết quả công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo tác động của tình hình thế giới, khu vực đến sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và công tác xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tiếp tục coi trọng hợp tác xây dựng nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề có tầm quan trọng chiến lực lâu dài. Triển khai hiệu quả công tác chính sách; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh...

Đại tướng Lương Cường tin tưởng kết quả hội đàm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác gắn bó giữa Quân đội hai nước nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam-Lào nói riêng./.