Tín hiệu lạc quan từ thị trường khiến người nông dân ở nhiều nơi lập tức mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Tuy nhiên, việc tăng diện tích ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào có thể dẫn đến hậu quả khó lường, khiến cung vượt cầu. Thực tế thời điểm này, diện tích sầu riêng đã vượt định hướng quy hoạch hàng chục nghìn hecta.

Hàng nghìn ha lúa, mít ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long được nông dân chuyển sang trồng sầu riêng.

Các tỉnh Tây Nguyên cũng không ngoại lệ, diện tích trồng sầu riêng đang tăng tự phát.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có đề án "Phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực ". Theo đề án này, định hướng quy hoạch diện tích sầu riêng của cả nước đến năm 2030 ở mức 75.000 ha. Tuy nhiên, hiện diện tích sầu riêng đã vượt 110.000ha và vẫn tiếp tục tăng, riêng trong năm 2022 tăng tự phát tới 27.000ha.

Các chuyên gia nông nghiệp lo ngại một số vùng không hợp thổ nhưỡng như đất phèn, mặn, vùng nguy cơ ngập lũ cũng trồng sầu riêng, đặc biệt cảnh báo những vùng có nguy cơ bị ngập lũ như Đồng Tháp Mười, gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp nếu trồng sầu riêng mà không có hệ thống đê bao an toàn sẽ gây ra nhiều rủi ro.