Kỳ vọng thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường vùng cao
Thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường vùng cao ngày càng phổ biến.

Những chiếc thẻ ngân hàng đã trở nên quen thuộc với hầu hết người dân ở thành phố. Và giờ đây, thẻ lại đang xuất hiện ngày càng nhiều trong ví của những người dân vùng cao.

Ông Hoàng Phi Diện- Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai chia sẻ: "Việc thanh toán rất đảm bảo, không có gì nhầm lẫn cả, chúng tôi rất yên tâm"

Không chỉ những người nông dân, các đại lý nhỏ cũng phấn khởi khi nhiều khách hàng nông dân bước đầu đã làm quen với việc thanh toán qua thẻ, hoặc thanh toán qua Emobile Banking

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ một cửa hàng tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai cho biết: "Tôi cảm thấy máy POS của ngân hàng rất tiện lợi, mỗi ngày có 200 đến 300 khách hàng đến giao dịch với rất nhiều loại tiền khác nhau, giao dịch qua cái máy quẹt thẻ này sẽ hạn chế được sự nhầm lẫn"

Việc triển khai các dịch vụ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Võ Nhai có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế và đẩy lùi nạn tín dụng đen, góp phần gia tăng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

Ông Liêu Văn Sơn- Phó Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Võ Nhai khuyến cáo: "Trong việc thanh toán tránh việc cung cấp các thông tin bảo mật của ngân hàng, dịch vụ thẻ này là dịch vụ thanh toán điện tử nên rất an toàn, tiện lợi, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp"

Có thể thấy, việc đẩy mạnh phát triển thẻ tại thị trường nông nghiệp nông thôn tiếp tục giúp bà con nông dân thực hiện phát triển "tam nông"; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.