kinh te hong kong doi mat voi nguy co tang truong 0

Một góc Hong Kong. (Nguồn: Reuters)

Ngày 18/10, Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hong Kong Khâu Đằng Hoa cho biết nền kinh tế của khu hành chính đặc biệt này đang phải đối mặt với khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài, trong đó có chiến tranh thương mại Trung-Mỹ.

Đây là tình hình tồi tệ nhất trong 10 năm qua.

Theo dự báo của ông Khâu Đằng Hoa, tốc độ tăng trưởng kinh tế Hong Kong sẽ giảm từ 3% xuống còn 0%. Nền kinh tế Hong Kong sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong nửa cuối năm nay đến nửa đầu năm tới.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, yêu cầu Washington xem xét lại tình hình tự trị hàng năm của Hong Kong và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm nhân quyền ở vùng lãnh thổ này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa mạnh mẽ.

Ông Khâu Đằng Hoa cho rằng quan hệ ngoại thương của Hong Kong không dựa vào một quốc gia nào. Nếu một số quốc gia nào đó có ý định thông qua các biện pháp đơn phương gây ảnh hưởng đến địa vị khu vực thuế quan độc lập và chính sách thương mại tự chủ của Hong Kong, thì nỗ lực này sẽ là vô ích./.