Ngày 28/6, Jordan đã lên án quyết định của Israel về việc lắp đặt thang máy nối các khu vực của thành phố cổ ở Đông Jerusalem với “Bức tường phía Tây” hay còn gọi là “Bức tường than khóc.”

Daifallah Fayez, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan cho biết Jordan phản đối tất cả các biện pháp đơn phương của Israel và nêu rõ dự án này sẽ làm thay đổi hiện trạng của thành cổ Jerusalem và bản sắc Arab của khu vực này.

Ông Daifallah Fayez cho hay động thái trên cũng vi phạm luật pháp quốc tế và quyết định của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan kêu gọi Israel tạm dừng việc thay đổi bản sắc của thành phố cổ và tuân thủ các cam kết theo luật pháp quốc tế.