Ngày 4-12, Phòng Cứu hộ-Cứu nạn Quân khu 5 cho biết: Từ ngày 29-11 đến 4-12, trên địa bàn các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Phú Yên có mưa to (lượng mưa đo được phổ biến từ 50-200mm) gây ngập lụt cục bộ, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa.

huy dong hon 1200 luot can bo chien si giup nhan dan khac phuc hau qua mua lu
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình Định chuyển mì tôm, nước uống cho bà con thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước.

Mưa lũ đã làm chết 15 người dân (Quảng Nam: 4, Quảng Ngãi: 4, Bình Định: 6, Gia Lai: 1), bị thương 2 người dân (Bình Định); 4.252 nhà dân bị ngập (Quảng Nam: 429 nhà, Bình Định: 3.822 nhà, Khánh Hòa: 1 nhà); 19 nhà dân bị tốc mái (Khánh Hòa); 8.136 ha lúa và hoa màu bị ngập (Bình Định); 2.562 con gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi (Bình Định); 15.523m3 kênh mương, 4.890m3 đường giao thông bị sạt lở (Bình Định; Quảng Ngãi, Khánh Hòa); 140 cầu cống, đập tạm bị cuốn trôi, hư hỏng.

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Bình Định, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa và Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) đã huy động 582 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, tự vệ cùng 28 ô tô, 31 xuồng, ca nô các loại tham gia hộ đê, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Từ ngày 28-11 đến 4-12, Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) đã huy động 700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, nạo vét kênh mương, sửa đường, vệ sinh môi trường... trên địa bàn xã Ân Nghĩa và Bok Tới, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Các đơn vị đã di dời 40 hộ dân/200 nhân khẩu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), gia cố 46 mét đê (TP Quy Nhơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); vận chuyển trên 15 lượt xuồng, ca nô/70 người qua các khu vực bị ngập lụt.