Theo số liệu tổng hợp của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu: Trong 7 tháng năm 2017, cả nước đã xảy ra gần 1.770 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố, làm chết 511 người, mất tích 145 người và làm bị thương 529 người. Để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, các địa phương, đơn vị đã huy động hơn 115.000 lượt người, trong đó có hơn 45.000 lượt cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội và hơn 37.000 lượt DQTV. Khi được huy động, các chiến sĩ DQTV đã tích cực tham gia xử lý hầu hết các vụ thiên tai, tai nạn, sự cố, trong đó chỉ riêng lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ đã có hơn 28.000 lượt người. Trong những lúc khó khăn, gian khổ nhất, ngay cả khi các lực lượng chức năng của địa phương, lực lượng bộ đội chủ lực chưa tới kịp thì DQTV chính là những người đầu tiên thực thi nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tại hiện trường.

huy dong dan quan tu ve tham gia tim kiem cuu nan

Các chiến sĩ dân quân cùng bộ đội giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mù Cang Chải, Yên Bái. Ảnh: Viết Dương

Tuy nhiên hiện nay, việc tổ chức huấn luyện TKCN và trang bị cho lực lượng DQTV làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, TKCN vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chế độ, tiêu chuẩn bảo đảm cho DQTV mặc dù đã được các địa phương quan tâm, song vẫn còn thấp so với giá trị ngày công lao động phổ thông tại địa phương. Để tiếp tục phát huy vai trò to lớn của lực lượng DQTV trong công tác phòng, chống thiên tai, TKCN, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của DQTV. Hằng năm, cần có kế hoạch, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho DQTV những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác TKCN như phòng, chống cháy nổ, chống cháy rừng, sạt lở đất... Kết hợp huấn luyện về phòng, chống thiên tai với diễn tập chiến đấu trị an của địa phương. Mặt khác, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm trang bị, phương tiện cho lực lượng DQTV thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có phương thức kết nối thông tin liên lạc thường xuyên, để khi tình huống xảy ra thì có thể huy động DQTV được nhanh chóng, kịp thời. Các chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV khi họ tham gia phòng, chống thiên tai, TKCN cũng cần tiếp tục quan tâm, cải thiện, bảo đảm ngày càng chu đáo, đầy đủ hơn.