HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công hỗ trợ xây dựng Thiền viện Trúc Lâm
Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có đại diện Giáo hội Phật giáo thành phố Sông Công, Ban Hưng Công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm. Tại buổi làm việc, đại diện HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công đã giới thiệu khái quát về tình hình sản xuất của đơn vị. Hiện nay, ngoài việc đầu tư và đang vận hành hiệu quả các nhà máy chế biến khoáng sản tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và các điểm mỏ, nhà máy chế biến tại tỉnh Thái Nguyên, việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy hợp kim tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ đang được doanh nghiệp khẩn trương tiến hành.

Cùng với việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, những đề xuất của doanh nghiệp trong dịp đầu năm mới Nhâm Dần, đại diện Thường trực Thành ủy Sông Công, Huyện ủy Đại Từ và các bên liên quan cũng tặng quà, chúc mừng HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công đưa vào hoạt động nhiều điểm mỏ, các nhà máy chế biến khoáng sản thời gian gần đây, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, sử dụng tốt nguồn lực lao động tại chỗ.

Đối với Dự án khu vực di tích lịch sử tại xóm Hòa Bình, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, hiện nay đang được huyện Đại Từ quan tâm, đầu tư, định hướng phát triển thành điểm di tích có giá trị cao về văn hóa, du lịch theo quy hoạch đã được phê duyệt, HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công khẳng định sẽ tích cực làm việc với các cơ quan liên quan, tích cực phát huy nguồn lực xã hội hóa và trực tiếp phát tâm công đức đóng góp kinh phí để sớm triển khai thực hiện dự án Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ trong thời gian tới.