Họp khẩn chỉ đạo công tác phòng dịch COVID-19
Huyện Phú Lương và TP Thái Nguyên đang khẩn trương rà soát, thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết

Hai trường hợp nghi nhiễm là N.H.H, sinh năm 1976, tổ dân phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương và T.H.C, sinh năm 1983, địa chỉ tổ 12, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên. Trong đó, trường hợp thường trú tại thị trấn Giang Tiên chưa rõ nguồn lây. Còn trường hợp thường trú tại Phường Quang Trung có yếu tố dịch tễ phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu: 2 địa phương khẩn trương rà soát thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết. Xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến 2 trường hợp liên quan.

Việc cách ly phải được phân loại đối tượng nguy cơ cao và đối tượng có nguy cơ; Mở rộng xét nghiệm diện rộng khu vực xóm Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương; CDC Thái Nguyên, hỗ trợ xét nghiệm khu vực chợ Thái nơi trường hợp liên quan; Đồng thời, tăng cường quản lý các trường hợp từ các địa phương vùng dịch đến, trở về địa phương.