Tại buổi họp, đại diện Ban tổ chức đã trình bày kế hoạch tổ chức sự kiện Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam tại Thái Nguyên. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 11/12/2016 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thành phố Thái Nguyên với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, giảng viên, sinh viên các chuyên ngành văn hóa đến từ 3 quốc gia ASEAN.

hop ban to chuc tuan van hoa malaysia indonesia va viet nam tai thai nguyen
Toàn cảnh Hội nghị

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn về trưng bày và trải nghiệm như: Trưng bày đặc trưng văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam; mặt nạ truyền thống ASEAN, slam khẩu và hành trình con nước sông Cầu; hướng dẫn vẽ, nhuộm batik Indonesia, thêu Việt Nam; thi nấu món ăn Hồi giáo và mâm cơm chay; thi pha trà, hái chè, sao chè, thưởng trà;…

Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam tại Thái Nguyên được tổ chức với mục đích bảo tồn, trao truyền và phát huy các kỹ thuật làm các sản phẩm thủ công truyền thống, nhất là các sản phẩm dệt, gắn liền với môi trường tự nhiên; thúc đẩy sự sáng tạo mới trong nghề, mang lại sản phẩm du lịch có giá trị; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên hoàn thiện bản thân bằng phương pháp tiếp cận văn hóa, kinh tế, xã hội từ sinh viên các quốc gia trong khu vực. Từ đó, củng cố mối quan hệ khăng khít giữa các nước trong cộng đồng ASEAN nói chung và giữa 3 nước Malaysia, Indonesia và Việt Nam nói riêng.

Sau khi nghiên cứu dự thảo kế hoạch, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến để đưa ra được kế hoạch hoàn chỉnh, đảm bảo cho sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tạo được ấn tượng với bạn bè trong nước và quốc tế.