Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, từ đầu mùa vải đến nay, đã có hơn 11.000 tấn quả vải lai của các địa phương Việt Nam xuất khẩu sang Hà Khẩu (Trung Quốc), qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trị giá gần 6 triệu USD. Như vậy, tuy chưa vào chính vụ vải thiều, nhưng quả vải tươi của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 2.000 tấn.

hon 11000 tan vai lai xuat sang trung quoc qua cua khau lao cai
Hơn 11.000 tấn vải lai xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai.

Chi cục Hải quan Lào Cai và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu quả vải tươi sang Trung Quốc.

Các lô hàng vải tươi được thông quan nhanh bằng việc ưu tiên cho những xe chở thông quan vào đầu giờ mở cửa khẩu, nhằm hạn chế thấp nhất hư hỏng và ùn tắc mặt hàng này./.