Số kinh phí này đã được dành để mua nguyên liệu, thực phẩm để chế biến, đóng gói được 1.000 hộp muối vừng, lạc, sau đó thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên gửi đến với phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lũ tại các tỉnh phía Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình ủng hộ “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND trong phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.