hoi nghi truc tuyen con tac dam bao an toan giao thong quy i va nhiem vu trong tam quy ii

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh: Quý I hằng năm, tình hình giao thông thường có diễn biến phức tạp với mật độ phương tiện giao thông rất cao, do đây là thời điểm nghỉ Tết và các lễ hội xuân diễn ra trên cả nước. Cụ thể, trong quý I, trên cả nước xảy ra hơn 4.670 vụ TNGT, làm chết gần 2.150 người, bị thương trên 3.600 người. So với cùng kỳ, số vụ TNGT và số người bị thương giảm tuy nhiên số người chết tăng. Toàn quốc, có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó có Thái Nguyên có số người chết do TNGT giảm trên 30% so với cùng kỳ năm 2017. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, Thái Nguyên giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trên 40% so với cùng kỳ. Để có được kết quả đó là nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; Các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục; Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra xử lý vi phạm về trật tự ATGT…

Tại Hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, nhất là việc làm rõ những hạn chế, yếu kém và chỉ ra nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, cả trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm trật tự ATGT thời gian tới, từng bước kiềm chế không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với xe ô tô khách.