hoi huu nghi viet nam lao tinh thai nguyen so ket hoat dong giua nhiem ky
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, hiện nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh có trên 130.000 hội viên. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong quá trình hội nhập phát triển được hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm, phát huy mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp tích cực của tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian qua, cấp hội tỉnh và các chi hội đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Lào và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam – Lào. Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo và thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, giáo dục, du lịch, hoạt động giao lưu hữu nghị. Hiện nay, có gần 1.600 lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên; có trên 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng trăm người lao động đã và đang sang Lào hợp tác đầu tư phát triển kinh tế…

Tại hội nghị, lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định, tiếp tục nhân rộng hơn nữa mối quan hệ bền vững, thuỷ chung son sắt giữa hai nước; góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối, tham mưu trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thái Nguyên và nước bạn Lào nói riêng, đóng góp tích cực hơn cho quan hệ đặc biệt của 2 nước Việt Nam – Lào nói chung. Đồng thời cũng mong muốn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cấp Hội tỉnh tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tại địa phương.

Cũng tại buổi gặp mặt, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã công bố quyết định kết nạp trường Cao đẳng Nghề số 1 - Bộ Quốc phòng là thành viên tập thể Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tại Thái Nguyên./.